Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu người

Ban Thời sự - TTXVN-Thứ ba, ngày 29/09/2020 06:00 GMT+7

Ca nhiễm COVID-19 ở Nga tăng vọt. Ảnh: AP

VTV.vn - Tính đến sáng nay, tổng số người mắc COVID-19 trên thế giới là gần 33 triệu 500 nghìn người. Số người tử vong cũng tăng thêm gần 3.000 người.

Theo thống kê, số ca mắc COVID-19 trên thế giới hiện là 33.495.838, số ca tử vong là 1.005.118, số ca được điều trị hồi phục là 24.804.907. Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn là ba nước có số ca mắc cao nhất thế giới và vẫn chưa kiểm soát được số người mắc thêm.

Tại châu Á, Ấn Độ hôm qua thông báo tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này đã lên tới hơn 6 triệu người trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mạnh. Quốc gia Nam Á này cũng đang tiệm cận con số 100 nghìn ca tử vong. Ấn Độ hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới. Từ cuối tháng 8 đến nay, Ấn Độ liên tục ghi nhận 80-90 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày - mức lây nhiễm cao nhất thế giới.

Ngày 28/9, Hàn Quốc bắt đầu thực thi kế hoạch siết chặt giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả hơn trong các kỳ nghỉ sắp tới. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định giai đoạn từ ngày 28/9-11/10 là giai đoạn đặc biệt tăng cường các biện pháp khống chế dịch bệnh, do có nhiều người sẽ đi lại trong dịp lễ Trung thu. Giới chức y tế kêu gọi người dân ở nhà trong các kỳ nghỉ lễ này. Chính quyền các địa phương cũng cấm các hoạt động tụ tập trong nhà có từ 50 người trở lên tham gia và sự kiện tụ tập ngoài trời có từ 100 người trở lên tham gia. Các sự kiện thể thao được phép diễn ra mà không có khán giả.

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc kêu gọi các nhà nhập khẩu tránh nhập thực phẩm đông lạnh từ những quốc gia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng dịch COVID-19, sau khi phát hiện một số hải sản nhập khẩu dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong tháng 9 này, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu sản phẩm của một số nhà sản xuất hải sản tại Brazil, Indonesia và Nga trong một tuần hoặc lâu hơn.

Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu người - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại Mumbai, Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: AP

Tại Đông Nam Á, Indonesia thông báo có thêm 3.509 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 278.722 ca. Ngoài ra, với thêm 87 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia đã tăng lên thành 10.473 ca. Indonesia vẫn là quốc gia có số ca tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Philippines ghi nhận 3.073 ca nhiễm mới và thêm 37 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong do dịch bệnh này tại đây lên lần lượt là 307.288 ca và 5.381 ca.

Chính phủ Thái Lan đã quyết định gia hạn lần thứ 6 sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được ban bố từ tháng 3 vừa qua nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan. Sau 5 lần gia hạn, sắc lệnh sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/9 này. Với quyết định trên, sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục được thực thi trên cả nước đến ngày 31/10 tới.

Malaysia thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt tại 4 huyện thuộc bang Sabah - vùng sản xuất dầu cọ lớn nhất Malaysia - sau khi ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 tại đây trong tháng 9 này. Tính đến hết ngày 27/9, Malaysia ghi nhận tổng cộng 10.919 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.835 ca đã bình phục và 134 ca tử vong.

Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu người - Ảnh 2.

Myanmar nguy cơ hết chỗ cách ly. Ảnh: Reuters

Tại châu Âu, số ca nhiễm virus theo ngày ở Nga đã tăng lên mức cao nhất kể từ hôm 16/6 khi giới chức nước này xác nhận thêm 8.135 ca mắc mới COVID-19. Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia này hiện lên đến 1.159.573 ca. Nga ghi nhận thêm 61 bệnh nhân nhiễm virus không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 20.385 ca.

CH Czech thông báo có thêm 15 ca tử vong và 1.305 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày 27/9. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia 10,7 triệu dân này đã lên tới 64.597 ca, trong đó có 606 ca tử vong và 31.874 ca đã bình phục.

Trong khi đó, Đức ghi nhận thêm 1.192 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại đây lên lần lượt là 286.420 ca và 9.460 ca. Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo số ca mắc COVID-19 tại Đức có thể ở mức 19.200 ca/ngày nếu chiều hướng dịch bệnh hiện nay tiếp diễn.

Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã mở rộng các vùng phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh. Kể từ 0h ngày 28/9, biện pháp hạn chế đi lại được mở rộng tới các khu vực có khoảng 167.000 người sinh sống. Người dân chỉ được ra khỏi khu dân cư để đi làm, đi học và khám chữa bệnh nhưng không bị hạn chế trong nhà và vẫn được đi lại tự do trong khu dân cư. Tới nay quốc gia này ghi nhận hơn 700.000 ca bệnh, cao nhất tại EU, trong đó có hơn 31.000 ca tử vong.

Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu người - Ảnh 3.

Kiểm tra thân nhiệt tại trạm xe bus ở Antara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX

Tại châu Phi, Ai Cập đã quyết định mở cửa khẩu Rafah kết nối với Dải Gaza trong 3 ngày liên tiếp. Những bệnh nhân cần điều trị y tế, sinh viên, người mang hộ chiếu nước ngoài và Ai Cập, tùy thuộc vào việc họ đã thực hiện các xét nghiệm virus hay chưa, sẽ được phép đi qua cửa khẩu. Trong khi đó, Jordan đã nối lại hoạt động tại cửa khẩu gần biên giới với Syria sau hơn 1 tháng phải đóng cửa do áp dụng các quy định mới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các tài xế xe tải vào vương quốc này.

Tại châu Mỹ, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu xấu đi ở một số bang của Mỹ khi số ca dương tính với virus tăng nhanh trở lại. Theo dữ liệu phân tích tổng hợp từ Dự án truy vết COVID-19 của nước này, số ca dương tính tại nhiều bang Trung Tây của Mỹ đã tăng 25%, trong khi số ca phải nhập viện điều trị cũng tăng tại khu vực này. Tại một số khu vực quanh New York, số ca dương tính với virus đang tăng ở mức báo động. Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 7.321.343 ca nhiễm và 209.453 ca tử vong do COVID-19.

Thu nhập của người lao động trên thế giới giảm 3.500 tỷ USD vì COVID-19 Thu nhập của người lao động trên thế giới giảm 3.500 tỷ USD vì COVID-19 Dịch COVID-19 trên thế giới: Hơn 31,8 triệu ca mắc Dịch COVID-19 trên thế giới: Hơn 31,8 triệu ca mắc Hơn 31,4 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Mỹ vượt mốc 204 nghìn ca tử vong Hơn 31,4 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Mỹ vượt mốc 204 nghìn ca tử vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước