Số công dân EU xin cấp hộ chiếu Anh tăng mạnh

TTXVN-Thứ tư, ngày 10/05/2017 06:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Independent)

VTV.vn - Số người ở EU xin cấp hộ chiếu Anh đặc biệt tăng mạnh sau cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU ngày 23/6 năm ngoái.

Số công dân ở Liên minh châu Âu (EU) xin được cấp hộ chiếu Anh trong năm 2016 đã tăng trên 1/3, phản ánh mong muốn của họ về việc sẽ được đảm bảo quyền sinh sống, làm việc và học tập tại nước Anh sau khi "xứ sở sương mù" rời EU, hay còn gọi là Brexit.

Theo phóng viên TTXVN tại London, số liệu mới nhất của Văn phòng Hộ chiếu Anh cho thấy trong năm 2016, có tới 13.070 người hiện sinh sống ở các nước EU (không kể nước Anh) đã nộp đơn xin được cấp hộ chiếu Anh, tăng 35% so với năm 2015. Trong đó, Pháp có nhiều người nộp đơn xin được cấp hộ chiếu Anh nhất, lên tới 2.369 người, tăng 28% so với năm 2015, tiếp đến là Đức với 2.140 người, tăng 60%.

Số người ở EU xin cấp hộ chiếu Anh đặc biệt tăng mạnh sau cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU ngày 23/6 năm ngoái. Thống kê cũng cho biết trong tháng 7/2016, số đơn xin cấp hộ chiếu Anh tại Hà Lan tăng 127%, tại Đức tăng 126% và tại Pháp tăng 56%.

Những người hiện sinh sống tại các nước EU xin cấp hộ chiếu Anh là những người đáp ứng điều kiện nhưng chưa làm đơn, chẳng hạn như những người sinh ra tại EU nhưng có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ là người Anh. Trong khi đó, khoảng 3 triệu công dân EU hiện sinh sống ở Anh cũng đã làm đơn xin cấp hộ chiếu Anh.

Giới quan sát nhận định làn sóng nộp đơn xin được cấp hộ chiếu diễn ra trong thời qua một phần xuất phát từ mối quan ngại rằng quyền công dân của họ có thể bị hạn chế trên một số phương diện nào đó sau khi Anh rời EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước