Số lượng người di cư tới Anh cao kỷ lục

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 18:25 GMT+7

VTV.vn - Năm 2015, số người di cư tại Anh đạt mức 333.000người, gấp 3 lần mức mục tiêu mà Thủ tướng Anh đề ra, cao thứ 2 trong lịch sử tại xứ sở sương mù.

Số liệu trong báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, trong năm 2015, đã có 630.000 người tới nước Anh trong khi chỉ có 297.000 người ra khỏi quốc gia này. Lượng người đến Anh tăng mạnh từ 2 quốc gia là Bulgaria và Romania. Trong số 630.000 người tới nước Anh, có tới gần một nửa là để tìm kiếm việc làm.

Trước thực trạng người di cư ở Anh đang ở mức kỷ lục, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định, các điều khoản trong thỏa thuận quy chế đặc biệt đạt được với Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 2/2016, trong đó có việc hạn chế những quyền lợi của người dân EU tới Anh, sẽ giúp giảm lượng người di cư tại quốc gia này. Tuy nhiên, phe phản đối cho rằng, mấu chốt của vấn đề vẫn là sự ràng buộc tiếp nhận người di cư nếu Anh ở lại trong EU; lời giải duy nhất là Anh rời khỏi khối này.

Dòng người nhập cư và sự thay đổi nước Anh Dòng người nhập cư và sự thay đổi nước Anh

VTV.vn - Tại Anh, số người nhập cư hiện đã vượt số trẻ mới sinh, làm dân số Anh tăng kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước