Số người nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng trở lại với hơn 100 ca/ngày

Quỳnh Chi (Theo Korea Herald)-Chủ nhật, ngày 08/11/2020 18:30 GMT+7

Số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tại Hàn Quốc đang tăng trở lại. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/11, số ca nhiễm mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại trên 100 ca trong bối cảnh xuất hiện các ổ nhiễm mới khi mùa đông đang đến.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 8/11, quốc gia này đã báo cáo thêm 143 ca mắc COVID-19, trong đó có 118 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 27.400 người.

Con số trên đã đánh dấu sự gia tăng mạnh số ca nhiễm COVID-19 trong ngày từ 89 trường hợp vào ngày 7/11 nhưng giảm nhẹ từ 145 bệnh nhân được báo cáo trong ngày 6/11. Sự gia tăng số ca mắc mới trong ngày 8/11 diễn ra mặc dù số lượng xét nghiệm được thực hiện vào cuối tuần đã giảm đi. Hiện các cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn cảnh giác đối với các ca lây nhiễm lẻ tại nhiều bệnh viện, viện dưỡng lão và những cơ sở có nguy cơ.

Ngày 7/11, Hàn Quốc đã thông qua mức thấp nhất của kế hoạch giãn cách xã hội gồm 5 cấp độ với các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm theo quy định sửa đổi. Hiện tại, Hàn Quốc đang áp đặt cấp độ 1, ngoại trừ thành phố trung tâm Cheonan và thành phố lân cận Asan, nơi các quy tắc về giãn cách xã hội đã được nâng lên cấp độ 1,5 vào đầu tuần trong bối cảnh số ca COVID-19 gia tăng tại khu vực này.

Số người nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng trở lại với hơn 100 ca/ngày - Ảnh 1.

Hàn Quốc đã ra quy định mới về giãn cách xã hội với 5 cấp độ. (Ảnh: AP)

Cấp độ 1 (thấp nhất trong 5 cấp độ) biểu thị mức độ lây nhiễm bệnh có thể kiểm soát được, cho phép người dân tiếp tục cuộc sống bình thường nhưng phải đeo khẩu trang và tuân thủ những quy tắc giãn cách xã hội tại các địa điểm được chỉ định.

Những trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại các địa phương đã được báo cáo trên toàn quốc. Theo đó, thủ đô Seoul có 54 ca mắc COVID-19 mới, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi lân cận Seoul 23 trường hợp. Thành phố Incheon, phía Tây Seoul, báo cáo 2 trường hợp mới, trong khi tỉnh Gangwon có thêm 9 ca.

Thành phố Đông Nam Daegu có thêm 7 ca nhiễm mới, trong khi Gwangju, cách thủ đô Seoul 330 km về phía Nam, có thêm 2 ca. Tỉnh Chungcheong Nam cũng có thêm 8 trường hợp. Tính đến trưa 8/11, một tòa nhà văn phòng ở phía Nam Seoul đã báo cáo thêm 13 bệnh nhân. Một công ty ở phía Tây Seoul đã báo cáo thêm 3 trường hợp COVID-19, nâng tổng số lên 22 trường hợp. Một viện dưỡng lão ở phía Đông Seoul có thêm 8 bệnh nhân.

Số người nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng trở lại với hơn 100 ca/ngày - Ảnh 2.

Hiện quy tắc giãn cách xã hội cấp độ 1 đang được áp đặt tại hầu hết các khu vực ở Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Theo số liệu của KDCA, số lượng bệnh nhân liên quan đến các cơ sở y tế ở Gunpo và Anyang, phía Nam Seoul, lên tới 104 người. Số người mắc liên quan đến một trường trung học cơ sở và các phòng tập thể dục ở khu vực Seoul là 69 ca.

Trong hai tuần qua, số trường hợp lây nhiễm mới tăng khoảng 36%. Các cơ quan y tế Hàn Quốc đã không xác định được nguồn gốc lây nhiễm của 13,7% trường hợp trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, có thêm 25 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19. Trong đó, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi nước có 5 trường hợp; 3 bệnh nhân đến từ Mexico; trong khi Ba Lan, Ấn Độ và Ethiopia thêm 2 bệnh nhân mỗi nước; một số trường hợp từ Bangladesh, Uzbekistan, Myanmar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Romania và Ukraine.

Hàn Quốc đóng cửa 76 trường học trên toàn quốc vì dịch COVID-19 Hàn Quốc đóng cửa 76 trường học trên toàn quốc vì dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 7/11, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã quyết định đóng cửa 76 trường học trên toàn quốc sau khi nhiều học sinh và giáo viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước