Syria cáo buộc Mỹ muốn phá vỡ lệnh ngừng bắn

Hoàng Yến (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/09/2016 15:54 GMT+7

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari. (Ảnh: en.alalam.ir)

VTV.vn - Đại sứ Syria tại LHQ đã cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu muốn phá vỡ lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh tại quốc gia này.

Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Ja’afari tuyên bố, các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đánh trúng các vị trí của quân đội Syria là nhằm phá hỏng kế hoạch ngừng bắn, cũng như làm leo thang căng thẳng xung quanh thỏa thuận ngừng bắn do Nga, Mỹ dàn xếp.

Cuộc không kích đã làm 83 binh sĩ Syria thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, đồng thời phá hủy một trạm quân sự. Đại sứ Syria cho rằng, đó không thể là một sự nhầm lẫn. Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ có một cuộc họp khẩn về vấn đề này.

Mỹ: Liên quân có thể đã không kích vào vị trí quân đội Syria Mỹ: Liên quân có thể đã không kích vào vị trí quân đội Syria HĐBA LHQ họp khẩn về vụ không kích của liên quân tại Syria HĐBA LHQ họp khẩn về vụ không kích của liên quân tại Syria Máy bay liên quân ném bom vào quân đội Syria tại Deir Ezzor Máy bay liên quân ném bom vào quân đội Syria tại Deir Ezzor

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước