Tấn công bằng xe tải tại Đức: Anis Amri có khả năng chính là thủ phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 08:50 GMT+7

Nghi phạm Anis Amri. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Cơ quan điều tra Đức tin rằng, có nhiều khả năng Anis Amri, nghi phạm người Tunisia mà nhà chức trách đang truy tìm, chính là thủ phạm vụ tấn công chợ Noel tại Berlin.

Đây là thông tin do Bộ Nội vụ Đức đưa ra vào ngày 22/12. Bộ Nội vụ Đức cho biết, họ có thông tin mới về việc nghi phạm đang bị truy tìm nhiều khả năng chính là thủ phạm vụ tấn công bằng xe tải. Theo đó, nhiều dấu vân tay đã được phát hiện trong buồng lái của chiếc xe tải. Ngoài ra, có các bằng chứng khác ủng hộ điều này.

Cùng ngày, nhà chức trách Italy cho biết, Anis Amri từng là một tù nhân có vấn đề trong thời gian bị giam giữ tại nước này. Hắn đã từng bắt nạt bạn tù và thường tìm cách kích động bạo loạn. Amri đến Italy bằng đường biển cùng với hàng chục nghìn thanh niên Tunisia khác vào năm 2011, thời gian xảy ra các cuộc cách mạng "Mùa xuân Arab".

Đêm 19/12, một chiếc xe đã tải lao vào khu chợ Giáng sinh tại quảng trường Breitscheidplatz, cạnh nhà thờ Kaiser Wilhelm, phía Tây Berlin, khiến 12 người thiệt mạng, 48 người bị thương. 

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải tại Đức IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải tại Đức Vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin là tấn công khủng bố Vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin là tấn công khủng bố Xe tải đâm vào chợ Noel tại Đức: 12 người chết, 48 người bị thương Xe tải đâm vào chợ Noel tại Đức: 12 người chết, 48 người bị thương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước