Tân Tổng thống Pháp thăm Đức

Mi Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 21:30 GMT+7

Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

VTV.vn - Một ngày sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn Đức cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình.

Chuyến công du này được thực hiện với mong muốn tăng cường các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nền kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU).

Giống như người tiền nhiệm Francois Hollande, tân Tổng thống Pháp Macron đã chọn Đức là điểm đến đầu tiên. Đúng như những gì thể hiện trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Macron tiếp tục dành ưu tiên cho những vấn đề của EU, theo cách mà EU sẽ thúc đẩy nước Pháp và ngược lại, nước Pháp cũng thúc đẩy châu Âu.

Trong lễ nhậm chức vào ngày 14/5, ông Macron một lần nữa nhấn mạnh, với tư cách là Tổng thống Pháp, ông muốn con tàu châu Âu hiện nay và trong tương lai có thể tiến lên. Ông Macron dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để chính thức kích hoạt bộ đôi lãnh đạo Liên minh châu Âu trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước