Tây Ban Nha bắt 4 đối tượng tuyên truyền ủng hộ khủng bố

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/05/2016 07:31 GMT+7

hiến quân Hồi giáo hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq. (Ảnh minh họa: AFP)

VTV.vn - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 3/5 đã bắt giữ 4 đối tượng ở ngoại ô thủ đô Madrid vì tội tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ và tuyển mộ cho các tổ chức cực đoan.

Trong số 4 người bị bắt giữ, có 3 người là công dân Maroc và 1 là công dân Tây Ban Nha. Những đối tượng này cầm đầu một tổ chức chuyên truyền bá hệ tư tưởng khủng bố bằng việc phát tán tài liệu của các tổ chức cực đoan trên mạng Internet, tuyển mộ và cực đoan hóa các thành viên mới.

Theo cảnh sát Tây Ban Nha, các đối tượng này đã nhắm tới hàng trăm người thông qua các ứng dụng tin nhắn và mạng xã hội trước khi tập trung vào những đối tượng dễ bị lôi kéo. Hiện cảnh sát nước này vẫn đang tiến hành cuộc điều tra để tìm hiểu thêm về 4 đối tượng này và mạng lưới liên lạc của chúng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Tây Ban Nha đã bắt giữ 23 đối tượng bị nghi ngờ có liên hệ với các phần tử cực đoan.

Đức truy lùng hàng chục đối tượng cực đoan Đức truy lùng hàng chục đối tượng cực đoan

VTV.vn - Cơ quan an ninh quốc gia của Đức đang truy lùng 76 phần tử Hồi giáo cực đoan nguy hiểm hiện đang mất dấu vết ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước