Tây Ban Nha điều tra các cựu quan chức chính quyền Catalonia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 06:10 GMT+7

Đám đông tụ tập tại Quảng trường Sant Jaume yêu cầu trả tự do cho hai nhân vật chủ chốt của phong trào ly khai là Jordi Cuixart và Jordi Sanchez, những người bị Toà án Tối cao Tây Ban Nha bắt giữ tại Barcelona ngày 2/11/2017. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan công tố Tây Ban Nha đã đề nghị bắt giam 8 thành viên của chính quyền bị giải tán ở vùng tự trị Catalonia để phục vụ công tác điều tra.

Đề nghị trên được đưa ra sau cuộc thẩm vấn 8 thành viên này tại Tòa án quốc gia. Trước đó, cựu Thủ hiến vùng Catalonia Puigdemont và 4 thành viên khác trong chính quyền bị giải tán này đã rời Tây Ban Nha sang Bỉ.

Tòa đã phát lệnh triệu tập ông Puigdemont và các cựu quan chức này có mặt tại tòa án ở Madrid trong ngày 3/11, khi tòa bắt đầu tiến trình xem xét các cáo buộc nổi loạn, xúi giục nổi loạn và vi phạm luật pháp đối với các đối tượng này. Tuy nhiên, ông Puigdemont và các cựu quan chức trên từ chối về nước, thay vào đó, yêu cầu được trả lời các câu hỏi từ Bỉ.

Ông Puigdemont và toàn bộ chính quyền vùng Catalonia đã bị Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy bãi nhiệm sau khi vùng tự trị này tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Hôm 28/10 vừa qua, Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức kiểm soát chính quyền vùng Catalonia.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tại địa phương này sẽ được tổ chức vào ngày 21/12 tới.

Cựu Thủ hiến Catalonia từ chối về nước hầu tòa Cựu Thủ hiến Catalonia từ chối về nước hầu tòa Lãnh đạo Catalonia đồng ý bầu cử nhanh Lãnh đạo Catalonia đồng ý bầu cử nhanh Cựu Thủ hiến Catalonia không xin tị nạn ở Bỉ Cựu Thủ hiến Catalonia không xin tị nạn ở Bỉ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước