Tây Ban Nha giải cứu gần 800 người di cư

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 12:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Japan Times)

VTV.vn - Ngày 23/6, lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã giải cứu gần 800 người di cư đang lênh đênh trên khoảng 25 chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi nước này.

Theo truyền thông địa phương, có tổng cộng 768 người trên eo biển Gibraltar, biển Alboran, gần quần đảo Canary, Tây Ban Nha. 

Trước đó vài ngày, nước này cũng đã tiếp nhận hơn 600 người di cư sau khi bị Italy và Malta từ chối.

Vấn đề di cư được cho đang đẩy châu Âu vào một cuộc khủng hoảng mới, do có sự khác biệt quan điểm quá lớn giữa các nước trong EU. 

Dự kiến hôm nay (24/6), các nhà lãnh đạo EU sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn về vấn đề di cư.

Pháp ủng hộ trừng phạt tài chính các nước EU từ chối tiếp nhận người di cư Pháp ủng hộ trừng phạt tài chính các nước EU từ chối tiếp nhận người di cư Hơn 200 người di cư chết đuối ở ngoài khơi Libya Hơn 200 người di cư chết đuối ở ngoài khơi Libya Cứu hơn 100 người di cư ngoài khơi Libya Cứu hơn 100 người di cư ngoài khơi Libya

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước