Tây Ban Nha ngừng bán sản phẩm sữa của hãng Lactalis

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 14:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Nation)

VTV.vn - Liên quan đến vụ bê bối sữa công thức dành cho trẻ em của hãng Lactalis (Pháp), Tây Ban Nha đã ngừng bán các sản phẩm sữa của hãng này do lo ngại nhiễm khuẩn Salmonella.

Việc ngừng bán này được đưa ra sau khi một bé sơ sinh chưa đầy 5 tháng tuổi ở vùng Basque (phía Bắc Tây Ban Nha) bị bệnh vì uống sữa bị nhiễm khuẩn của Lactalis. Nhà chức trách Tây Ban Nha đã phát hành danh sách các sản phẩm sữa nhiễm khuẩn trên trang web và nhiều phương tiện truyền thông khác để cảnh báo người dân.

Vụ bê bối sữa của hãng Lactalis đã ảnh hưởng tới 83 quốc gia trên toàn thế giới với tổng cộng 550.000 sản phẩm bị thu hồi từ tháng 12/2017.  


Sữa nhiễm khuẩn của hãng Lactalis ảnh hưởng tới 83 quốc gia Sữa nhiễm khuẩn của hãng Lactalis ảnh hưởng tới 83 quốc gia

VTV.vn - Vụ bê bối sữa công thức dành cho trẻ em của hãng Lactalis (Pháp) bị nhiễm khuẩn salmonella đã ảnh hưởng tới 83 quốc gia trên toàn thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước