Thách thức hậu COVID-19 với ngành giáo dục Mỹ

Lê Minh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 28/02/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ mất một lượng lớn học sinh, các trường phổ thông công lập Mỹ cũng đang chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về chất lượng học tập.

Kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy đại dịch COVID-19 đang để lại những hậu quả nặng nề đối với ngành giáo dục phổ thông của Mỹ, đặc biệt là trong hệ thống giáo dục công lập. Không chỉ kết quả học tập của học sinh sụt giảm mà số lượng học sinh bỏ học cũng ở mức rất cao.

Kailani vốn là một cô gái năng động, đội trưởng đội múa của trường và đáng lý ra sẽ tốt nghiệp cấp 3 trong vòng mấy tháng nữa. Thế nhưng từ đầu năm học 2021-2022, Kailani đã không quay trở lại trường và cũng chẳng lấy bất kỳ một lớp học nào ở đâu.

Kailani Taylor-cribb - Bang Massachussetts, Mỹ nói: "Em đã phải vật lộn với vấn đề sức khỏe tâm thần, nó nghiêm trọng đến mức sau 1 năm em thậm chí không thể nhận ra mình và em đã thực sự cảm thấy vô cùng cô đơn".

Kailani chỉ là một trong số hơn 240.000 học sinh Mỹ đã bỏ học sau khi các trường phổ thông mở cửa trở lại. Không chỉ mất một lượng lớn học sinh, các trường phổ thông công lập Mỹ cũng đang chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về chất lượng học tập.

Bà Peggy Carrr - Giám đốc Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ: "Chúng ta lần đầu tiên chứng kiến mức sụt giảm chưa từng có trong lịch sử, đặc biệt là môn toán. Đây là lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta".

Thách thức hậu COVID-19 với ngành giáo dục Mỹ - Ảnh 1.

Theo kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh toàn quốc tiến hành cuối năm học 2021-2022, trình độ đọc trung bình của học sinh Mỹ hiện sụt giảm xuống tương đương mức của năm 1992. Trình độ toán có mức sụt giảm lớn nhất trong lịch sử, đặc biệt ở học sinh lớp 8, với 38% học sinh ở cấp học này đạt trình độ dưới mức cơ bản.

Bà Peggy Carrr: "Ngoài học tập, học sinh đã phải chịu hậu quả của đại dịch theo nhiều khía cạnh khác, mà như tôi đã từng đề cập, đó là sức khỏe tâm thần và cảm xúc giao tiếp xã hội".

Báo cáo vừa được Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ công bố cho thấy tình trạng buồn bã và tuyệt vọng dai dẳng đã xuất hiện ở hơn 1/3 số học sinh Mỹ. Tỷ lệ này đối với học sinh nữ là gần 60%, trong đó 30% cho biết đã nghiêm túc cân nhắc đến việc tự tử, cao gấp đôi so với nam học sinh và tăng gần 60% so với một thập kỷ trước.

Theo các chuyên gia, cần trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng tự kiểm soát căng thẳng cũng như xung đột, tương tự như chương trình giáo dục thể chất ở trường học. Điều này sẽ góp phần sớm phòng ngừa và ngăn chặn những hậu quả trầm trọng hơn đối với các em.

68% bệnh nhân tồn tại triệu chứng hậu COVID-19 từ 2 đến 5 tháng 68% bệnh nhân tồn tại triệu chứng hậu COVID-19 từ 2 đến 5 tháng

VTV.vn - Đây là kết quả nghiên cứu của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam về tình trạng hậu COVID-19 đối với độ tuổi lao động trẻ tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

hậu COVID-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước