Thành phố "nổi" Venice, Italy dần khô cạn trầm trọng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 07:33 GMT+7

Mực nước thấp làm rác thải hiện ra khắp nơi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thành phố Venice của Italy - nổi tiếng là "Thiên đường du lịch và tình yêu" của châu Âu - đang dần xuống cấp vì tình trạng khô hạn trầm trọng.

Mực nước ở Venice đang ở mức thấp kỷ lục trong hai năm liên tiếp, khiến cho toàn thành phố "nổi" này thiếu nước trầm trọng. Mực nước thấp kỷ lục này là do hiện tượng thủy triều bất thường xảy ra vào năm qua, kết hợp với lượng mưa giảm đáng kể ở khắp miền Đông Bắc Italy.

Thủy triều thường xuống thấp vào khoảng thời gian này hàng năm, nhưng năm 2016, mực nước ở đây thấp hơn 70 cm so với mức trung bình. Mực nước thấp làm rác thải hiện ra khắp nơi. Các kênh đào của thành phố vốn đã xuống cấp nhiều năm qua cũng lộ rõ khi những bờ kênh ngập đầy bùn và rác.

Thành phố nổi Venice, Italy dần khô cạn trầm trọng - Ảnh 1.

Thành phố nổi Venice, Italy dần khô cạn trầm trọng - Ảnh 2.

Thành phố nổi Venice, Italy dần khô cạn trầm trọng - Ảnh 3.

Thành phố nổi Venice, Italy dần khô cạn trầm trọng - Ảnh 4.

Thành phố nổi Venice, Italy dần khô cạn trầm trọng - Ảnh 5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước