Thế giới có 264 triệu trẻ em không được đến trường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/10/2017 08:55 GMT+7

VTV.vn - Đây là số liệu mới công bố của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Theo một báo cáo của UNESCO, mỗi năm thế giới cần 39 tỷ USD để nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng. Theo UNESCO, số tiền này là rất cần thiết, vì số trẻ em trai và gái không được đi học đã tăng thêm 1 triệu so với năm 2016. Báo cáo của UNESCO cũng chỉ ra rằng trong số trẻ được đến trường, chỉ 83% hoàn thành bậc tiểu học, 45% tốt nghiệp trung học.

Nhiều bé gái, đặc biệt là ở các nước đang phát triển không được đến trường. Chỉ có 66% các quốc gia trên thế giới đạt được sự cân bằng giới trong giáo dục.

Khoảng cách giữa trẻ em giàu và trẻ em nghèo cũng là một vấn đề còn tồn tại. Số trẻ sinh ra trong gia đình giàu có được đi học mầm non cao gấp nhiều lần so với những trẻ cùng độ tuổi sinh ra trong những gia đình nghèo. Theo UNESCO, giáo dục là chia sẻ trách nhiệm và để cải thiện tình hình này, cha mẹ, giáo viên và chính phủ cần làm việc với nhau để có những quyết sách đúng đắn.

Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đạt 92 Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đạt 92

VTV.vn - Năm học vừa qua, tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đã đạt 92%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học đạt gần 99%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước