Thêm 64 công chức Philippines dính líu ma túy ra trình diện

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 09/08/2016 15:35 GMT+7

Một nữ nghi phạm thuộc đường dây buôn bán ma túy bị cảnh sát bắt tại Manila (Philippines) ngày 22/6/2016. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Sau khi Tổng thống Philippines công bố danh sách hơn 150 công chức dính líu tới buôn bán ma túy, ngày 8/8, thêm 64 người nữa có tên trong danh sách đã ra trình diện.

64 người, trong đó có cả Thị trưởng, cảnh sát Philippines đã có mặt tại cơ quan điều tra tội phạm ở thành phố Quezon. Trước đó, vào ngày 7/8, ngay ngày Tổng thống Philippines Duterte công bố danh sách, 16 người cũng đã ra trình diện. Tổng thống Duterte hạn 24 giờ đồng hồ để những người này ra đầu thú hoặc chứng minh mình trong sạch, nếu không sẽ bị cảnh sát truy bắt.

Như cam kết lúc tranh cử, Tổng thống Duterte đang mạnh tay trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng tại Philippines. Chiến dịch này hiện gây tranh cãi sau khi có hơn 400 đối tượng tình nghi buôn bán ma túy đã bị giết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước