Thêm giả thuyết cho nguyên nhân chìm tàu Titanic

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/01/2017 14:40 GMT+7

Hơn 1.500 hành khách đã thiệt mạng trong thảm họa tàu Titanic. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Lâu nay, nguyên nhân thảm kịch vẫn được cho là do tàu Titanic đâm phải một tảng băng trôi. Tuy nhiên, những dấu vết còn lại trên thân tàu đã hé lộ một nguyên nhân khác.

Tàu Titanic bị chìm vào ngày 15/4/1912 khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Trong nhiều thập niên, tảng băng trôi bị cho là thủ phạm của vụ đắm tàu này.

Thêm giả thuyết cho nguyên nhân chìm tàu Titanic - Ảnh 1.

Vết đen trên thân tàu Titanic.

Tuy nhiên, chứng cứ mới từ một bộ phim tài liệu cho thấy, chính ngọn lửa đốt lò than mới là thủ phạm đích thực của thảm kịch. Những bức hình chụp 1 tuần trước khi tàu ra khơi cho thấy, có một vết màu đen trên thân tàu. Các chuyên gia trong bộ phim tài liệu cho rằng, vết đen này ở đúng vị trí tàu đâm vào tảng băng trôi. Một nhà báo tin rằng, lửa của lò than đã làm cho thép bị giòn hơn, từ đó tàu chìm dễ hơn.

Triển lãm con tàu huyền thoại Titanic tại Nam Phi Triển lãm con tàu huyền thoại Titanic tại Nam Phi Trung Quốc chi 145 triệu USD làm 'nhái' tàu Titanic Trung Quốc chi 145 triệu USD làm "nhái" tàu Titanic Tàu Titanic II sẽ hạ thủy năm 2018 Tàu Titanic II sẽ hạ thủy năm 2018
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước