Thị trưởng New York bị cáo buộc tấn công tình dục vào năm 1993

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ ba, ngày 19/03/2024 18:08 GMT+7

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/3, một cựu nhân viên đã đệ đơn kiện cáo buộc Thị trưởng thành phố New York Eric Adams tấn công tình dục cô vào năm 1993.

Theo cáo buộc, vụ việc tấn công tình dục nói trên diễn ra khi cô Lorna Beach-Mathura và ông Eric Adams đều đang làm việc cho Văn phòng Cảnh sát giao thông thành phố New Yorrk, sau khi cô đến gặp ông Adams để tìm kiếm sự giúp đỡ trong công việc.

Trong đơn khiếu nại dân sự dài 26 trang nộp lên tòa án bang New York ở thành phố Manhattan, Lorna Beach-Mathura cáo buộc rằng ông Adams - khi đó là nhân viên vận chuyển - đã tiếp xúc thân thể cô trong xe của anh ta khi đậu dọc sông Hudson. Trước đó, Eric Adams đã hứa chở cô về nhà để thảo luận về công việc.

Cô đã tin tưởng Adams và tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ta vì vai trò của anh ta vào thời điểm. Theo đó, Adams vừa là sĩ quan sở cảnh sát vừa là lãnh đạo của Hiệp hội Những người bảo vệ NYPD, nhóm ủng hộ sự bình đẳng và đối xử công bằng cho nhân viên da màu, đơn kiện cho biết.

Ông Adams đã thẳng thừng phủ nhận các cáo buộc trong một tuyên bố do luật sư thành phố đưa ra.

Beach-Mathura cho biết vụ tấn công, quấy rối tình dục bị cáo buộc đã trong nhiều năm đã dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử và liên tục bị từ chối thăng chức mà cô phải chịu đựng khi còn là trợ lý hành chính cho văn phòng vận chuyển thành phố, hiện trực thuộc Sở Cảnh sát New York.

Theo đơn khiếu nại, Adams đã đồng ý giúp cô được thăng chức và đề nghị chở cô về nhà vào một buổi tối để thảo luận vấn đề. Tuy nhiên, thay vào đó, Adams lại đưa cô đến một khu đất trống tối tăm, nơi anh ta yêu cầu quan hệ tình dục để đổi lấy sự giúp đỡ của mình.

Theo Beach-Mathura, Adams cũng đứng đằng sau việc thuyên chuyển cô sang một bộ phận khác, nơi cô bị mất thâm niên và bị buộc thôi việc "nhằm trả thù vì đã từ chối những yêu cầu quan hệ tình dục có qua có lại của anh ta".

Vụ kiện được đệ trình theo Đạo luật dành cho người trưởng thành sống sót của bang New York, cho phép những người tố cáo khởi kiện về cáo buộc lạm dụng tình dục đã diễn ra từ lâu ngay cả khi thời hiệu vụ án đã hết. Beach-Mathura bảo lưu quyền đưa ra một vụ kiện như vậy trong lệnh triệu tập tòa án ít chi tiết hơn ban đầu được đệ trình chống lại ông Adams vào tháng 11/2023.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Thị trưởng thành phố New York đã bác bỏ cáo buộc này và cho biết ông Adams không biết người tố cáo là ai hoặc nhớ lại đã gặp cô ấy.

Trong một tuyên bố hôm 18/3, Luật sư Sylvia Hinds-Radix của Tập đoàn thành phố New York cho biết Thị trưởng vẫn "hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc thái quá này cũng như sự việc được mô tả".

Thị trưởng thành phố New York bị buộc tội tấn công tình dục Thị trưởng thành phố New York bị buộc tội tấn công tình dục

VTV.vn - Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã bị một phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục cô khi ông Adams còn làm cảnh sát trưởng vào năm 1993.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước