Thổ Nhĩ Kỳ bắt 26 nghi can sau vụ đánh bom xe ở tỉnh Sanliurfa

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:28 GMT+7

Một nạn nhân trong vụ đánh bom ở Viransehir. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 18/2, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt tạm giam 26 đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom xe ở tỉnh Sanliurfa.

Thông báo của văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Sanliurfa cho hay trong số những người bị bắt có chủ chiếc xe tải được sử dụng để chở thuốc nổ trong vụ đánh bom này.

Vụ đánh bom xảy ra vào tối 17/2, một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ đã được kích nổ bằng điều khiển từ xa trong khuôn viên của một tổ hợp nhà ở dành cho các thẩm phán và công tố viên ở thị trấn Viransehir thuộc tỉnh Sanliurfa. 

Vụ nổ đã khiến nhiều tòa nhà và xe ô tô ở khu vực hiện trường hư hại nặng. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và 17 người khác bị thương. Nhà chức trách cho rằng chiếc xe chở thuốc nổ được đưa từ huyện Derik thuộc tỉnh Mardin đến hiện trường đánh bom.

Hiện tại, chưa có tổ chức nào nhận đã thực hiện vụ bạo lực đẫm máu trên, tuy nhiên hãng thông tấn Anadolu dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Sanliurfa Gungor Azim Tuna cho rằng thủ phạm vụ tấn công là đảng Công nhân người Kurd (PKK) - nhóm bị Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ coi là một tổ chức khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước