Thổ Nhĩ Kỳ có thể tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 18/04/2017 14:42 GMT+7

Quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới được dự đoán là hết sức khó khăn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, nước này có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc đàm phán gia nhập EU vốn đã bị trì hoãn từ rất lâu.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận mở rộng quyền lực cho Tổng thống trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua. Phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài phủ Tổng thống ở thủ đô Ankara, đáp trả những lời đe dọa từ các nhà lãnh đạo châu Âu đòi ngăn cản công tác đối thoại, ông Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập EU.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang chia rẽ sau cuộc trưng cầu dân ý. Ankara đã tuyên bố, nước này sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 19/4. Đây là lần thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tình trạng khẩn cấp kể từ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ với EU Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ với EU Trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phe đồng ý sửa đổi Hiến pháp chiến thắng Trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phe đồng ý sửa đổi Hiến pháp chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ: Các bên chia rẽ sau trưng cầu dân ý Thổ Nhĩ Kỳ: Các bên chia rẽ sau trưng cầu dân ý
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước