Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

Theo VOV-Thứ ba, ngày 02/02/2016 16:10 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Californiacourier)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã dành hơn 9 tỷ USD để hỗ trợ người phải di cư do xung đột từ Syria và Iraq.

Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Chile, ông Erdogan nhấn mạnh: Thổ Nhĩ Kỳ đã để ngỏ cánh cửa để đón nhận 2,5 triệu người di cư đến từ Syria và Iraq.

Cho đến nay, số tiền mà Thổ Nhĩ Kỳ chi cho hoạt động hỗ trợ người di cư đã vượt con số 9 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 2,2 triệu người tị nạn Syria và khoảng 300.000 người Iraq chạy trốn khỏi chiến tranh đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, biến nơi đây thành trung tâm của những người tị nạn tìm đường tới châu Âu.

Liên minh châu Âu đang gia tăng sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dòng người di cư băng qua nước này để tràn vào khối này.

Từ khóa:

Thổ Nhĩ Kỳ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước