Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa nhiều trường tư, bệnh viện và cơ sở từ thiện

Vĩnh Phúc (VTV9)-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 16:07 GMT+7

Việc đóng cửa trường học, bệnh viện và các quỹ từ thiện nằm trong sắc lệnh đầu tiên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Với quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp sau vụ đảo chính bất thành, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đóng cửa hàng nghìn trường học tư, quỹ từ thiện và cơ quan.

Trong số 1.229 cơ sở buộc phải đóng cửa vì bị tình nghi dính líu tới phong trào của giáo sĩ Gulen, có 19 công đoàn, 15 trường đại học, 35 cơ quan y tế và nhiều tổ chức từ thiện.

Đến nay, tổng số người bị bắt giữ do liên quan đến vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 9.000 người, trong đó có 6.000 người trong quân đội. Gần 50.000 công chức, trong đó có các quan toà và học giả, cũng bị ngưng chức hoặc buộc từ nhiệm. Phe chỉ trích cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang lợi dụng cuộc đảo chính bất thành để trấn áp "vô tội vạ" những người bất đồng chính kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước