Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 2.700 người liên quan đến các tổ chức "khủng bố"

TTXVN-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 17:59 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 24/12, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã sa thải 2.756 người làm việc trong các cơ quan nhà nước, trong đó có binh sĩ, giáo viên, do liên quan đến nhiều tổ chức "khủng bố".

Theo một sắc lệnh được đăng tải trên Công báo, những đối tượng trên bị phát hiện là thành viên, hoặc có liên quan đến các tổ chức "khủng bố", các cơ cấu và thực thể hành động chống lại an ninh quốc gia. 

Khoảng 50.000 người đã bị bắt kể từ khi diễn ra cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016, và khoảng 150.000 bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong đó có binh lính, cảnh sát, giáo viên và công chức do liên quan đến phong trào của Giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ, người bị Ankara cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính nói trên.

Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do có điều kiện đối với nữ phóng viên người Đức Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do có điều kiện đối với nữ phóng viên người Đức

VTV.vn - Một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra lệnh trả tự do có điều kiện cho Mesal Tolu, 33 tuổi, nữ phóng viên kiêm phiên dịch cho hãng tin ET-HA của Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước