Thống đốc bang Indiana tranh cử Phó Tổng thống Mỹ

Anh Đào (VTV9)-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 07:08 GMT+7

Tỷ phú Donald Trump (phải) và Thống đốc bang Indiana Mike Pence. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cách đây vài giờ, ông Mike Pence, Thống đốc bang Indiana (Mỹ), đã chính thức chấp nhận lời mời cùng liên minh tranh cử của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Thống đốc bang Indiana Mike Pence cho biết, ông đưa ra quyết định trên là bởi bản thân tin tưởng một lãnh đạo mạnh mẽ như ông Trump sẽ làm thay đổi nước Mỹ. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa là ông tin rằng bà Hillary sẽ không bao giờ trở thành Tổng thống Mỹ.

Với quyết định này, ông Pence sẽ rút lui khỏi cuộc chạy đua tái cử chức Thống đốc vì theo luật, các ứng cử viên không thể tranh cử cùng lúc 2 chức vụ cấp tiểu bang và cấp liên bang. Nếu ứng viên Trump chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Pence sẽ đảm nhận chức vụ Phó Tổng thống.

Thống đốc bang Indiana được chọn làm ứng viên liên danh Phó Tổng thống Mỹ Thống đốc bang Indiana được chọn làm ứng viên liên danh Phó Tổng thống Mỹ

VTV.vn - Tỷ phú Donald Trump sẽ chọn Thống đốc bang Indiana Mike Pence làm ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước