Thủ tướng Anh lên án vụ nổ bom tại Manchester Arena

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 14:52 GMT+7

Thủ tướng Theresa May lập tức ngưng tranh cử để tập trung xử lý vụ nổ bom ở Manchester Arena. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May lên án mạnh mẽ vụ tấn công tại sân vận động Manchester Arena và xem vụ đánh bom là cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng.

Ngày 23/5, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo, lực lượng chức năng đang tiến hành thu thập những chi tiết đầy đủ về sự việc mà cảnh sát cho là một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Bà May cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ tấn công trên.

Trước đó, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 22h35 ngày 22/5 (giờ địa phương) trong chương trình biểu diễn hòa nhạc của nhạc sĩ Ariana Grande tại nhà thi đấu Manchester Arena. Vụ nổ bom đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 50 người khác. Nếu vụ tấn công trên được xác nhận là khủng bố, đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Anh kể từ vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống giao thông London vào năm 2005 làm 52 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện Anh với kết quả thăm dò cho thấy, đảng Bảo thủ của Thủ tướng May nhiều khả năng giành chiến thắng.

Nổ lớn trong buổi trình diễn ca nhạc ở Anh, 19 người thiệt mạng Nổ lớn trong buổi trình diễn ca nhạc ở Anh, 19 người thiệt mạng

VTV.vn- Ít nhất 19 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn nghi là đánh bom vào đêm 22/5 (giờ Anh), sau khi buổi trình diễn ca nhạc của ca sĩ Ariana Grande.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước