Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ từ chức

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 15:02 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn ảnh: mrluvvaluvva.wordpress.com)

VTV.vn - Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ nay tới tháng 10 sẽ từ chức, sau khi người Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý.

Phát biểu với báo giới bên ngoài văn phòng của mình ở phố Downing, ông Cameron nói: "Tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục là người phù hợp trong vai trò 'thuyền trưởng' chèo lái đất nước đến đích tiếp theo". Cũng theo nhà lãnh đạo này, Thủ tướng mới của Anh phải khởi động tiến trình để rời khỏi EU.

Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cho biết cuộc thương lượng của EU về vấn đề Brexit sẽ sớm bắt đầu.

Người dân Anh chọn rời EU Người dân Anh chọn rời EU

VTV.vn - Theo kết quả kiểm phiếu chính thức công bố lúc 13h ngày 24/6 (giờ Hà Nội), 51,9% người dân Anh đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit, trong khi chỉ có 48,1% bỏ phiếu giữ Anh ở lại EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước