Thủ tướng Lebanon bất ngờ từ chức

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 06:08 GMT+7

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 4/11, Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã bất ngờ tuyên bố từ chức.

Trong bài phát biểu từ thủ đô Riyadh của Saudi Arabia được phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng Hariri đã công bố quyết định trên, đồng thời chỉ trích Iran tìm cách gây ảnh hưởng trong thế giới Arab.

Quyết định từ chức của Thủ tướng Hariri được đưa ra trong bối cảnh chính phủ theo dòng Hồi giáo Sunni của ông được thành lập cách đây chưa đầy 1 năm.

Ông Hariri, 47 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Lebanon trong nhiệm kỳ đầu tiên (2009 - 2011). Ông tái đắc cử vị trí này vào tháng 12/2016.

Lebanon muốn trở thành trung tâm đối thoại của thế giới Arab Lebanon muốn trở thành trung tâm đối thoại của thế giới Arab

VTV.vn - Ngày 30/8, Tổng thống Lebanon Michel Naim Aoun cho biết Lebanon cần trở thành trung tâm đối thoại giữa các nền văn hoá và tôn giáo trong thế giới Arab.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước