Thủ tướng Olaf Scholz: Số người tị nạn hướng tới Đức “quá cao”

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 02/10/2023 06:07 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hơn 70% người xin tị nạn đến Đức không đăng ký bất kỳ giấy tờ nào mặc dù họ đến từ các quốc gia EU khác.

Phát biểu trên Đài truyền hình RND hôm 30/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, số lượng người xin tị nạn đến Đức là "quá cao" và tình hình di cư hiện nay cần phải được thay đổi.

Thủ tướng Scholz tuyên bố: "Mọi thứ không thể tiếp tục như hiện tại khi hơn 70% tổng số người tị nạn đến Đức chưa được đăng ký trước, mặc dù hầu hết tất cả họ đều đã ở một quốc gia EU khác". Đồng thời, ông Scholz cam kết sẽ hạn chế tình trạng di cư bất thường.

Chính phủ Đức đang tìm cách bảo vệ biên giới của mình trong khi vẫn "đoàn kết hoàn toàn trong việc ngăn chặn tình trạng di cư bất thường vào Liên minh châu Âu", ông Scholz nói. Berlin giữ nguyên quyết định thắt chặt kiểm tra biên giới với Ba Lan và kỳ vọng các biện pháp này sẽ mang lại kết quả.

Thủ tướng Olaf Scholz: Số người tị nạn hướng tới Đức “quá cao” - Ảnh 1.

Người xin tị nạn chờ đợi tại văn phòng đăng ký ở Berlin, Đức. (Ảnh: Getty)

Đức đã tăng cường cảnh sát tuần tra ở biên giới với các nước thành viên EU là Ba Lan và Cộng hòa Czech bắt đầu từ đầu tuần qua. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser tuyên bố khi công bố quyết định: "Chúng ta phải ngăn chặn hoạt động kinh doanh tàn ác của những kẻ buôn lậu người khiến mạng sống con người gặp nguy hiểm vì lợi nhuận tối đa". Theo Bộ trưởng Faeser, gần 1/4 số người di cư vào nước này đã phải trả hàng nghìn USD để vào EU qua tuyến đường Biển Địa Trung Hải hoặc đường bộ qua Balkan, và cuối cùng đến Đức.

Khi công bố đề xuất ban đầu nhằm tăng cường kiểm soát biên giới với Ba Lan, Thủ tướng Scholz trích dẫn vụ bê bối đổi tiền lấy thị thực đang diễn ra ở nước này. Theo một cuộc điều tra của giới truyền thông, các quan chức Ba Lan đã đề nghị cấp thị thực du lịch để lấy tiền hối lộ, với đại đa số người nhận các giấy tờ được cấp bất hợp pháp sẽ sử dụng chúng để đi đến các nước Schengen thứ ba, Mỹ và những nơi khác.

Theo ước tính, khoảng 350.000 thị thực đã được cấp theo chương trình này, với các dịch vụ bất hợp pháp được quảng cáo công khai bởi các quan chức tham nhũng trên những nền tảng truyền thông xã hội như TikTok. Ông Scholz viện dẫn vụ bê bối không được xem nhẹ ở Warsaw, khi Ba Lan đe dọa tăng cường kiểm tra biên giới với Đức.

Đức cân nhắc kiểm soát biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Czech Đức cân nhắc kiểm soát biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Czech

VTV.vn - Đức đang tính tới việc kiểm soát biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Czech nhằm hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp vào Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước