Thượng viện Anh tranh luận về Brexit

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 18:43 GMT+7

VTV.vn - Thượng viện Anh sẽ có vòng tranh luận thứ 2 về dự luật cho phép Chính phủ Anh kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để khởi động đàm phán rời EU.

Hôm nay (01/3), Thượng viện Anh sẽ có vòng tranh luận thứ 2 về dự luật cho phép Chính phủ Anh kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để khởi động đàm phán rời EU (hay còn gọi là dự luật về Brexit).

Cuộc tranh luận ngày hôm nay dự kiến tập trung vào những sửa đổi về quyền lợi của công dân châu Âu sinh sống và làm việc tại Anh trong tương lai, khi nước Anh không còn là thành viên của EU.

Trước khi đưa lên rà soát tại Thượng viện, dự luật về việc tách khỏi EU này đã được thông qua một cách suôn sẻ tại Hạ viện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, rất có khả năng trong ngày tranh luận hôm nay, các nghị sĩ tại Thượng viện sẽ yêu cầu Thủ tướng May sửa đổi văn kiện này để đảm bảo quyền lợi của hơn 3 triệu công dân EU đang sinh sống tại Anh. Nếu yêu cầu này thành công, dự luật Brexit mới sẽ cần được Hạ viện thông qua, trước khi được trình lên Thượng viện một lần nữa.

Hãng truyền thông BBC ví việc này như chơi bóng bàn. Động thái gần đây nhất của chính phủ nhằm tránh cho quả bóng dự luật bị đánh trở lại phía Hạ viện, là lá thư của Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd gửi các Nghị sĩ vào ngày hôm qua. Bà khẳng định lại rằng quyền lợi của hơn 3 triệu người châu Âu tại Anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ khi đàm phán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Anh, Brexit

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước