Thụy Điển cải tổ nội các sau bê bối rò rỉ thông tin mật

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 06:51 GMT+7

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 27/7, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết 2 bộ trưởng sẽ rời chính phủ nước này trong một cuộc cải tổ, sau vụ bê bối rò rỉ các dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Thụy Điển Lofven cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng đã từ chức.

Vụ việc rò rỉ dữ liệu bắt nguồn từ hợp đồng thuê ngoài các dịch vụ công nghệ thông tin năm 2015 cho Cơ quan Vận tải Thụy Điển và đối tác là chi nhánh Công ty IBM tại nước này.

Trong hệ thống của IBM, nhân viên từ các nước khác có thể truy cập những thông tin nhạy cảm, như hệ thống cầu cảng, đường sá, hệ thống đường sắt ngầm... của Thụy Điển.

Thụy Điển ngừng điều tra đối với nhà sáng lập Wikileaks Thụy Điển ngừng điều tra đối với nhà sáng lập Wikileaks

VTV.vn - Ngày 19/5, các công tố viên Thụy Điển tuyên bố ngừng cuộc điều tra đối với ông Julian Assange - nhà sáng lập trang mạng Wikileaks.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước