Thụy Sĩ sẽ trưng cầu dân ý về trợ cấp toàn dân

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/05/2016 17:39 GMT+7

(Ảnh: pbs.org)

VTV.vn - Trong khoảng 2 tuần tới, vấn đề trợ cấp toàn dân sẽ sớm được bỏ phiếu tại Thụy Sĩ xem ý tưởng này liệu có trở thành hiện thực hay không.

Tên chính thức của ý tưởng này là Sáng kiến trợ cấp cơ bản vô điều kiện hay đơn giản hơn là trợ cấp cho toàn dân. Theo đó, 2500 Franc Thụy Sĩ sẽ được phát một cách bình đẳng cho bất kỳ công dân nào mang quốc tịch Thụy Sĩ, trẻ em sẽ được nhận 1/4 trong số này.

Ý tưởng này được một nhóm học giả khởi xướng năm 2013 sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với mục đích đảm bảo tài chính cho người dân Thụy Sĩ và được đón nhận khá rầm rộ. 8 triệu đồng xu 5 cents, tượng trưng cho 8 triệu người dân Thuỵ Sĩ, đã được rải trước tòa nhà Quốc hội ở Berne để thể hiện sự ủng hộ đối với ý tưởng phát trợ cấp toàn dân này.

EU viện trợ khẩn cấp cho Hy Lạp 700 triệu Euro EU viện trợ khẩn cấp cho Hy Lạp 700 triệu Euro

VTV.vn - Ủy ban châu Âu sẽ trích số tiền từ Quỹ nhân đạo khẩn cấp để cấp cho Hy Lạp từ nay tới năm 2018, nhằm giúp Athens giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước