Tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/12/2017 07:46 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chạy quá tốc độ cho phép là nguyên nhân khiến tàu trật bánh trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 18/12 tại bang Washington, Mỹ.

Dựa vào dữ liệu từ hộp đen ở đầu tàu, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết đoàn tàu đã chạy với vận tốc khoảng 128 km/giờ, gần gấp 3 lần so với vận tốc giới hạn tại khu vực xảy ra tai nạn.

Giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra dự kiến kéo dài 7-10 ngày. Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu mang số hiệu 501 do nhà điều hành Amtrak vận hành đang trong hành trình từ Seattle đi về phía Nam.

Đây là chuyến vận hành đầu tiên của con tàu này trên hành trình mới thiết lập sau nhiều tuần thử nghiệm dưới sự giám sát của giới chức Mỹ.

Đoàn xe lửa bị trật ray tại Mỹ, hơn 100 người bị thương Đoàn xe lửa bị trật ray tại Mỹ, hơn 100 người bị thương

VTV.vn - Đoàn xe lửa bị trật đường ray khi đang trên đường từ thành phố Seattle, đến Portland, ở Tây Bắc nước Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước