Tìm thấy chất chống nắng trong rong biển thân thiện môi trường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 13:52 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh vừa tìm thấy trong rong biển một chất chống nắng không gây hại cho môi trường.

Phát hiện mới này được công bố trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động đến môi trường của các loại kem chống nắng hiện nay.

Theo các nhà khoa học Trường Cao đẳng King College, chất Mycosporine, một loại axit amin tự nhiên có trong rong biển, có khả năng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Tiến hành thí nghiệm, các nhà khoa học thấy rằng hợp chất này hoạt động như là một chất chống oxy hóa tự nhiên, có thể hấp thụ tia cực tím và không ảnh hưởng đến môi trường biển.

Trong khi đó, hầu hết các loại kem chống nắng hiện nay đều có chất chống tia cực tím tổng hợp, không thể phân hủy trong môi trường nước và tác động xấu đến hệ sinh thái biển.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 5, bang Hawaii (Mỹ) đã cấm bán một số loại kem chống nắng có thành phần gây tác hại đến môi trường.

Kem chống nắng hết hạn, hãy bỏ đi đừng tiếc Kem chống nắng hết hạn, hãy bỏ đi đừng tiếc

VTV.vn - Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), kem chống nắng có hạn và nên tuân thủ theo nhà sản xuất về hạn dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước