Tòa nhà Quốc hội Ecuador bị đe dọa đánh bom

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 19:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày hôm qua (2/2), tòa nhà Quốc hội Ecuador ở thủ đô Quito đã phải sơ tán sau khi bị đe dọa đánh bom.

Bộ An ninh Ecuador đã ban bố một kế hoạch khẩn cấp sau khi nhận được một cuộc điện thoại đe dọa đánh bom vào trưa ngày hôm qua (2/2). Ngay sau đó, khoảng 200 người đang làm việc trong tòa nhà Quốc hội đã được sơ tán.

Các chuyên gia về chất nổ và chữa cháy đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường. Tòa nhà Quốc hội Ecuador đã phải đóng cửa trong 40 phút và chỉ hoạt động lại bình thường 2 giờ sau đó. Nhiều tuyến phố quanh tòa nhà này cũng đã được phong tỏa.

Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Theo người chỉ huy lực lượng an ninh Quốc hội Ecuador, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ đe dọa đánh bom như thế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước