Tổng Giám đốc IMF Lagarde phủ nhận sai trái liên quan đến tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/12/2016 14:54 GMT+7

Bà Lagarde (phải) và doanh nhân Bernard Tapie. (Ảnh: Journal du Dimanche)

VTV.vn - Tại phiên tòa diễn ra ngày 13/12, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã phủ nhận hành vi sai trái trong việc xử lý trường hợp sai phạm trong quá khứ.

Bà Lagarde, 60 tuổi, bị buộc tội sơ suất trong thời gian bà làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp từ năm 2007 - 2011 khi bà chấp nhận bồi thường số tiền cực lớn cho ông Bernard Tapie, từng là chủ sở hữu của hãng thể thao khổng lồ Adidas.

Doanh nhân Tapie trước đó tuyên bố, một ngân hàng quốc doanh đã lừa đảo hàng trăm triệu Euro của ông ta khi ông bị mất quyền kiểm soát thương hiệu thể thao Adidas. Năm 2008, bà Lagarde đã phê duyệt bồi thường gần 430 triệu USD cho ông Tapie. Nếu bị kết tội, Tổng Giám đốc điều hành IMF Lagarde có thể bị phạt tù 1 năm.

Tòa án Pháp ra lệnh triệu tập Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde Tòa án Pháp ra lệnh triệu tập Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde

VTV.vn - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde vừa bị Tòa án Pháp ra lệnh triệu tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước