Tổng thống Mỹ đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 18:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Daily Wire

VTV.vn - Trong bản dự thảo ngân sách năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng, giảm viện trợ nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất dự thảo ngân sách chính quyền liên bang đầu tiên. Theo đề xuất, Mỹ sẽ cắt giảm sâu ngân sách cho chương trình viện trợ nước ngoài và bảo vệ môi trường cùng nhiều chương trình đối nội khác, trong khi lại tăng mạnh chi tiêu quân sự.

Theo một nguồn tin ngoại giao, ngân sách cho tài khóa 2018 của Tổng thống Trump đề xuất cắt giảm 28% chi tiêu ngoại giao, tăng 10% cho chi tiêu quốc phòng và tăng hơn 6% ngân sách tài chính cho an ninh nội địa. Mỹ sẽ chi hơn 4 tỷ USD trong năm nay và năm tới cho kế hoạch xây dựng bức tường dọc biên giới Tây Nam với Mexico như cam kết của ông Trump.

Dự kiến, dự thảo ngân sách nói trên sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét trong ngày hôm nay (16/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước