Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu công du châu Âu, tham gia hàng loạt sự kiện

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Anh, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của ông kéo dài 8 ngày.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh

Chuyến đi của ông Biden nằm trong khuôn khổ một loạt sự kiện đa phương đáng chú ý của Mỹ tại châu Âu trong cả một tuần. Ngay sau khi hạ cánh, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu đầu tiên tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall, nơi có các binh sĩ Mỹ đồn trú.

Trong bài bài phát biểu dài hơn 20 phút, ông Joe Biden khẳng định Mỹ đã trở lại cùng sát cánh với các đồng minh châu Âu nỗ lực sớm kiểm soát đại dịch COVID-19, tái thiết và khôi phục nền kinh tế; xây dựng hệ thống thương mại bền vững và công bằng giữa Mỹ và EU, chống biến đổi khí hậu và đối phó với các cuộc tấn công mạng. Đáng chú ý, ông Joe Biden tuyên bố, Nga sẽ phải đối diện những động thái cứng rắn từ Mỹ, nếu Nga có những hành động gây ảnh hưởng đến lợi ích và an ninh của Mỹ và các đồng minh ở khu vực.

Ngay sau những tuyên bố trên, ông Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Anh để thống nhất Hiến chương Đại Tây Dương mới được nâng cấp từ thảo thuận năm 1941, song cập nhật thêm các thách thức về biến đối khí hậu và an ninh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu công du châu Âu, tham gia hàng loạt sự kiện - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu đầu tiên tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh.

Theo lịch trình 8 ngày công du tại châu Âu, ông Joe Biden sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 từ ngày 11-13/6 tại Anh, tiếp đó là Hội nghị Thượng đỉnh NATO và EU - Mỹ từ ngày 14 - 15/6. Kết thúc chuyến công du, Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Putin tại Thụy Sĩ.

Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 47 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tại vùng Cornwall, Tây Nam nước Anh là sự kiện đáng chú ý đầu tiên của ông Biden trong chuyến công du châu Âu này. Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo G7 trong gần 2 năm qua. Năm ngoái, Thượng đỉnh G7 do nước Mỹ chủ nhà đã bị hủy vì đại dịch COVID-19.

Chuyến công du quan trọng không chỉ với Mỹ mà cả các nước châu Âu

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Joe Biden đến châu Âu kể từ sau khi nhận bàn giao quyền lực từ người tiền nhiệm D.Trump diễn ra trong thời điểm cả Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự tàn phá của đại dịch, chưa kể đến những thách thức an ninh đến từ Nga, Trung Quốc, chủ nghĩa khủng bố, vấn đề chống biến đổi khí hậu…

Chuyến công du có ý nghĩa quan trọng không chỉ Mỹ mà cả với các nước châu Âu, bởi trước đó quan hệ giữa Mỹ - châu Âu rạn nứt nghiêm trọng dưới thời chính quyền D.Trump do nhiều bất đồng như vụ tranh chấp kéo dài hơn 2 thập kỷ giữa hai hãng chế tạo máy bay Airbus-Boeing, Mỹ và EU liên tục tuyên bố các biện pháp trả đũa thương mại và đỉnh điểm là việc Mỹ yêu cầu các đồng minh NATO tăng mức đóng góp cho ngân sách chung của NATO nếu không sẽ rời NATO.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu công du châu Âu, tham gia hàng loạt sự kiện - Ảnh 2.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU được kỳ vọng củng cố hợp tác song phương. Nguồn: cde.news

Chương trình nghị sự hứa hẹn nhiều vấn đề nóng được thế giới quan tâm

Tái thiết sau đại dịch, đoàn kết quan hệ xuyên đại Tây Dương là kỳ vọng lớn nhất của cả Mỹ và các nước đồng minh. Đầu tiên, Mỹ và các đồng minh châu Âu đặt mục tiêu sớm kiểm soát đại dịch, tái thiết nền kinh tế; sớm chấm dứt các tranh chấp thương mại từ nay đến cuối năm. Trong nỗ lực lấy lại vị thế, Mỹ và các nước G7 đã cam kết hỗ trợ 66 tỷ USD cho các nước nghèo chủng ngừa COVID-19 bằng việc đóng góp 150 triệu liều vaccine có chất lượng tốt, giá phải chăng cho Chương trình COVAX.

Ngoài ra, các nhà ngoại giao NATO cho rằng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể chỉ đưa ra những phân tích về nguồn ngân sách do các nước đóng góp và việc chi tiêu ngân sách của NATO, chưa đặt vấn đề này là tiêu chuẩn cứng, buộc các nước thành viên NATO tuân thủ, bởi Mỹ muốn tránh gây căng thẳng với các nước đồng minh.

Nước Anh đặt mục tiêu cho thượng đỉnh lần này là tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, dẫn dắt sự khôi phục toàn cầu hậu COVID-19 và củng cố khả năng phục hồi chống lại đại dịch tương lai, thúc đẩy sự thịnh vượng thông qua bảo hộ thương mại tự do và công bằng, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ những giá trị chung.

Tổng thống Joe Biden kêu gọi phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng Tổng thống Joe Biden kêu gọi phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng

VTV.vn - Chương trình tiêm vaccine cho lứa tuổi 12-15 sẽ được triển khai từ hôm nay và có thể được thực hiện tại các phòng khám nhi khoa và bác sĩ gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước