Tổng thống Mỹ kêu gọi sự đoàn kết, chống chủ nghĩa cực đoan

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 21:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân đến sân bay quốc tế thủ đô Riyadh (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Saudi Arabia, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến sân bay quốc tế Vua Khalid vào khoảng 9h45 ngày 20/5 sau chuyến bay trong đêm từ thủ đô Washington trên chuyên cơ Air Force One. Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân đã được Quốc vương Saudi Arabia ra đón tại sân bay quốc tế thủ đô Riyadh. 

Tổng thống Mỹ kêu gọi sự đoàn kết, chống chủ nghĩa cực đoan  - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi hội đàm

Dự kiến trong chuyến thăm Saudi Arabia, Tổng thống Mỹ sẽ có bài diễn thuyết trước các nhà lãnh đạo từ 50 quốc gia Hồi giáo. Trong đó, ông Trump nêu rõ, Washington mong muốn siết chặt quan hệ hợp tác và kêu gọi sự đoàn kết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Sau Saudi Arabia, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục chuyến công du tới Israel, Vatican, Bỉ và Italy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước