Tổng thống Philippines phản đối thỏa thuận quốc phòng EDCA với Mỹ

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 23:06 GMT+7

Người dân Philippines giơ khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình tại Tòa án Tối cao về thỏa thuận EDCA. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 11/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cứng rắn phản đối thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng EDCA ký kết với Mỹ năm 2014.

Tuy nhiên, Tổng thống Duterte tuyên bố Mỹ vẫn là đồng minh thân cận của Philippines và nước này tôn trọng tất cả hiệp ước với Washington.

Tổng thống Philippines cho biết có khả năng sẽ loại bỏ thỏa thuận cho phép sự hiện diện lâu dài của các lực lượng Mỹ tại Philippines cũng như xây dựng trung tâm hậu cần tại những căn cứ quân sự của quốc gia Đông Nam Á này. Bên cạnh đó, Tổng thống Duterte khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đối tác với Trung Quốc và các quốc gia ASEAN khác.

Trước đó, Philippines đã tuyên bố hủy bỏ hàng loạt cuộc tập trận chung với Mỹ.

Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng tranh cãi với Mỹ Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng tranh cãi với Mỹ Philippines khẳng định không cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ Philippines khẳng định không cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ Philippines không tập trận chung với Mỹ trong năm 2017 Philippines không tập trận chung với Mỹ trong năm 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước