Tổng thống Putin: Quan hệ Mỹ - Nga xấu đi dưới thời chính quyền D.Trump

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 16:08 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp ở St. Petersburg ngày 26/12/2016. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Quan hệ giữa Mỹ và Nga đã có chiều hướng xấu đi, từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Đó là phát biểu của Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mir.

Cụ thể, mức độ tin cậy ở cấp chuyên viên, đặc biệt là cấp quân sự giữa Mỹ và Nga, đã không cải thiện, thậm chí còn giảm sút. Sự kiện Mỹ phóng tên lửa vào căn cứ quân sự ở Syria vừa qua đã khiến Nga phản đối mạnh mẽ.

Trong khi đó, phía Mỹ lại cho rằng, Nga đã thất bại trong việc ngăn chặn sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Những vấn đề này được kỳ vọng sẽ tìm được hướng giải quyết sau cuộc họp Ngoại trưởng Nga - Mỹ vẫn đang diễn ra tại thủ đô Moscow.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, sẽ khó có giải pháp tức thời nào được đưa ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước rơi vào căng thẳng như hiện nay.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga: Phép thử quan hệ Nga - Mỹ Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga: Phép thử quan hệ Nga - Mỹ

VTV.vn - Ngoại trưởng Rex Tillerson thăm Nga được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Mỹ vừa mở cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria – đồng minh thân cận của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước