Tổng thống Syria và Tổng thống Nga thảo luận chấm dứt xung đột tại Syria

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 21/11/2017 17:49 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay người đồng cấp Syria Bashar al-Assad hôm 20/11. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Hai bên nhấn mạnh, cuộc chiến tại Syria đã gần đến hồi kết, cần phải tiến hành ngay tiến trình chính trị tại đây.

Đêm qua (20/11) theo giờ Moscow, Tổng thống Syria Basar Asad đã đến Sochi bắt đầu chuyến thăm Nga và đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin bàn về tương lai và tiến trình chính trị cho Syria thời hậu chiến. Cuộc hội đàm còn có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh, cuộc chiến tại Syria đã gần đến hồi kết, cần phải tiến hành ngay tiến trình chính trị tại đây. Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn được thảo luận kỹ lưỡng với Tổng thống Asad các nguyên tắc cơ bản tổ chức tiến trình hoà bình, tiến hành Đại hội dân tộc Syria. Theo ông Putin toàn bộ tiến trình này phải được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Về phần mình Tổng thống Syria Asad nhấn mạnh, sự hỗ trợ của không quân Nga cũng góp phần quan trọng vào tiến trình chính trị tại Syria. Ông Asad tuyên bố, Syria sẵn sàng hợp tác với tất cả những ai coi trọng hoà bình và ổn định, đồng thời bày tỏ hy vọng không có sự can thiệp từ bên ngoài vào tiến trình hoà bình tại Syria.

Syria giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS Syria giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS

VTV.vn - Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã chiếm lại thành phố al-Bukamal - thành trì cuối cùng của IS tại Syria - đưa "vương quốc Hồi giáo" của IS tới bờ sụp đổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước