Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tổ chức bầu cử sớm

Ban Thời sự - TTXVN-Thứ năm, ngày 19/04/2018 06:11 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 24/6 tới. Đây là tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra vào ngày 18/4.

Ông Erdogan cho rằng việc tiến hành bầu cử Tổng thống và quốc hội trước kế hoạch 1,5 năm là điều cần thiết. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2017. Khi đó, đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ cải cách hiến pháp, trao phần lớn quyền hành pháp cho tổng thống.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải nhanh chóng tiến hành chuyển đổi sang chế độ tổng thống nắm quyền hành pháp. Ông Erdogan tuyên bố, ông đã đưa ra quyết định này sau khi trao đổi với người đứng đầu đảng Phong trào Dân tộc chủ nghĩa (MHP) Devlet Bahceli, người trước đó một ngày đã nêu ra khả năng sẽ tổ chức bầu cử sớm.

Các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó dự định tiến hành vào tháng 11/2019.

EC nghi ngờ có 2,5 triệu phiếu sai phạm trong bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ EC nghi ngờ có 2,5 triệu phiếu sai phạm trong bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Phái bộ quan sát của Hội đồng châu Âu (EU) đang kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ điều tra lại về kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại nước này ngày 16/4 vừa qua

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước