Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm đàm phán lại Hiệp định NAFTA

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/01/2017 09:20 GMT+7

Ông Trump (trái) trong lễ tuyên thệ nhậm chức của quan chức cấp cao Nhà Trắng hôm 22/1, bên cạnh là Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hôm qua (22/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: Mỹ sẽ sớm đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA với Canada và Mexico.

Phát biểu trong buổi lễ tuyên thệ của các quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ sớm bàn luận với Thủ tướng Canada và Tổng thống Mexico về NAFTA, người di cư và an ninh biên giới.

Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ có hiệu lực từ năm 1994 nhưng ông Trump cho rằng đây là thỏa thuận tồi tệ nhất mà Mỹ từng ký kết. Ông Trump cho biết nếu Canada và Mexico từ chối đàm phán lại NAFTA, Mỹ sẽ chủ động rút khỏi thỏa thuận này.

Theo các chuyên gia, cuộc đàm phán lại sẽ có thể mất vài năm. Ông Trump đã ấn định ngày 31/1 sẽ gặp Tổng thống Mexico để bàn thảo về vấn đề người di cư và an ninh biên giới, tuy nhiên, chưa ấn định ngày gặp Thủ tướng Canada.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước