Trực thăng chở Tổng thống và các Bộ trưởng Colombia bị tấn công

Quỳnh Chi (Theo ABC News)-Thứ bảy, ngày 26/06/2021 12:08 GMT+7

Các lỗ đạn trên thân máy bay trực thăng của Không quân Colombia chở Tổng thống Ivan Duque và các thành viên nội các bị bắn cháy. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Colombia Iván Duque cho biết, chiếc trực thăng chở ông và một số quan chức cấp cao Chính phủ đã bị bắn cháy ở khu vực phía Nam Catatumbo, giáp với Venezuela.

Vụ tấn công máy bay nói trên diễn ra vào ngày 25/6.

Tổng thống Colombia Iván Duque cho biết, mọi người có mặt trên máy bay trực thăng đều an toàn, bao gồm ông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Diego Molano, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Daniel Palacios và Thống đốc tỉnh Norte de Santander, ông Silvano Serrano. Các quan chức cấp cao Colombia này vừa tham dự một sự kiện.

Một đoạn video do Tổng thống Iván Duque công bố cho thấy một số lỗ đạn trên trực thăng của lực lượng Không quân Colombia.

Ông Duque không cung cấp thông tin cụ thể về thời gian hoặc cho biết ai là người mà ông tin là đã thực hiện vụ tấn công, nhưng có một số nhóm vũ trang đang hoạt động trong khu vực này.

Trực thăng chở Tổng thống và các Bộ trưởng Colombia bị tấn công - Ảnh 1.

Tổng thống Colombia Iván Duque. (Ảnh: AP)

Tổng thống Duque cho biết, đây là một cuộc tấn công "hèn nhát" và nó sẽ không khiến ông ngừng cuộc chiến chống lại tình trạng buôn bán ma túy, khủng bố và tội phạm có tổ chức ở quốc gia này. Ông nói: "Thông điệp là Colombia luôn mạnh mẽ đối mặt với tội phạm và các thể chế của chúng tôi trên hết mọi mối đe dọa".

Cúcuta (thành phố ở Đông Bắc Colombia, thủ phủ tỉnh Norte de Santander), nơi máy bay xuất phát, đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh sau vụ đánh bom xe vào ngày 14/6 tại một căn cứ quân sự, khiến 36 người bị thương, bao gồm cả binh sĩ và dân thường. Các nhà chức trách Colombia chưa xác định cá nhân, tổ chức nào đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức Colombia cho biết, họ nghi ngờ những đối tượng bất đồng chính kiến ​​thuộc quân du kích Colombia hoặc Quân đội Giải phóng Quốc gia Colombia. Sau đó, các nhóm này đã phủ nhận thực hiện vụ tấn công.

Vào năm 2018, ông Iván Duque bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Colombia của mình.

Máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ gặp sự cố kỹ thuật Máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ gặp sự cố kỹ thuật

VTV.vn - Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ ngày 6/6 đã bị hoãn sau khoảng một giờ cất cánh vì một "sự cố kỹ thuật".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước