Trung Quốc: Cấm người có điểm tín dụng xã hội thấp đi lại bằng máy bay, xe lửa

VTV9-Thứ năm, ngày 22/03/2018 09:53 GMT+7

Người dân Trung Quốc chờ tàu ở ga xe lửa Nam Kinh tại tỉnh Giang Tô. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Từ ngày 1/5/2018, Trung Quốc sẽ cấm những người có điểm tín dụng xã hội thấp trong việc đi lại bằng máy bay, xe lửa với thời gian 1 năm.

Theo đó, sẽ có khoảng 9 triệu người Trung Quốc bị cấm mua vé máy bay và 3 triệu người không được mua vé xe lửa do quy định này.

Các cá nhân bị cấm gồm những người nói đùa hay đe dọa giả về khủng bố làm rối loạn hành trình chuyến bay, người dùng vé cũ để lên tàu hay hút thuốc lá trên tàu. Ngoài ra, những người không đóng tiền phạt, không đóng bảo hiểm xã hội cũng bị đánh giá tín dụng xã hội thấp.  


Trung Quốc cấm nhập khẩu rác Trung Quốc cấm nhập khẩu rác Trung Quốc cấm đánh bắt cá sông Trung Quốc cấm đánh bắt cá sông Trung Quốc lập các khu vực nghiêm cấm khai thác về kinh tế Trung Quốc lập các khu vực nghiêm cấm khai thác về kinh tế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước