Trung Quốc đẩy mạnh phát triển ô tô tự lái

Thái Bình (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 09/11/2022 06:48 GMT+7

VTV.vn - Mới đây thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã khánh thành đường cao tốc đầu tiên dành cho xe tự lái.

Hai hãng công nghệ Baidu và Pony được cấp phép khai thác taxi không người lái ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh trong phạm vi 60 km2 với giá khuyến mãi quảng bá là chính, rẻ hơn nhiều lần so với taxi truyền thống. Để đảm bảo an toàn, hãng bố trí nhân viên an ninh ngồi sau tay lái để xử lý tình huống.

Taxi Apollo Go của Baidu vừa được cấp phép hoạt động trong phạm vi 30km ở Trùng Khánh và 15km ở Vũ Hán mà không cần nhân viên an ninh ngồi sau vô lăng. Động thái này phản ánh sự tin tưởng của các cơ quan quản lý Trung Quốc đối với công nghệ xe tự hành.

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển ô tô tự lái - Ảnh 1.

Baidu cũng trở thành công ty đầu tiên vận hành taxi hoàn toàn không người lái trên đường ở quốc gia tỷ dân. Các công ty cũng tự tin về các dịch vụ lái xe hoàn toàn tự động.

Thành phố Thượng Hải vừa khai trương đường cao tốc dài 41 km dành cho xe tự lái. Thượng Hải cũng mở 926 đường thử nghiệm xe tự lái với hơn 15 ngàn kịch bản thử nghiệm. Thành phố Thượng Hải, Thâm Quyến cũng đã ban hành quy định về ô tô tự lái. 

Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử xe xe tự hành ở Trung Quốc. Hiện taxi không người lái đã được cấp phép 8 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thâm Quyến, Trùng Khánh, Thượng Hải... Dự kiến 2025 tăng lên 65 thành phố.

Có thể nào những chiếc ô tô tự hành sẽ không bao giờ thực sự tự lái? Có thể nào những chiếc ô tô tự hành sẽ không bao giờ thực sự tự lái?

VTV.vn - Một số chuyên gia cho rằng, việc con người giám sát xe từ xa có thể sẽ là việc không thể thiếu được bởi robot vẫn có lúc gặp rắc rối không thể tự giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

ô tô tự lái

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước