Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 17:52 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Chung Sơn khẳng định, Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ và sẽ không khơi mào một cuộc chiến như vậy.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, ông Chung Sơn cho rằng trong chiến tranh thương mại không có người chiến thắng, chỉ có những kết cục tồi tệ đối với hai bên và cả thế giới. Song ông này cũng tuyên bố, Trung Quốc có thể giải quyết bất cứ thách thức nào liên quan đồng thời sẽ bảo vệ các lợi ích của đất nước và người dân.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/3 ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu, bắt đầu có hiệu lực trong vòng 15 ngày tới. Trung Quốc là một trong những quốc gia sẽ chịu tác động mạnh bởi sắc lệnh trên vì nước này là nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới và mỗi năm ước tính xuất khoảng 3 triệu tấn sản phẩm thép sang Mỹ.

Lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu phủ sắc đỏ lên thị trường chứng khoán Lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu phủ sắc đỏ lên thị trường chứng khoán

VTV.vn - Ngày 7/3, trên thị trường thế giới, hầu hết các thị trường chứng khoán Âu - Á đều đã giảm điểm khi thông tin cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ bất ngờ từ chức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước