Tương lai quan hệ Nga - Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 06:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tương lai quan hệ Nga - Mỹ là một trong những vấn đề đã được đặc biệt quan tâm tại cuộc họp báo thường niên diễn ra ngày 14/12 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin hy vọng cho dù bị nhiều hạn chế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn mong muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Một lần nữa, người đứng đầu nước Nga bác bỏ những cáo buộc về cái gọi là sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, gọi đây là "điều vô lý" và cho rằng đó là sản phẩm của những người phản đối Tổng thống Donald Trump tại Mỹ.

Nhắc đến diễn biến với kênh truyền hình RT và Sputnik tại Mỹ, ông Putin cho rằng cách hành xử của Mỹ với báo chí Nga là do Mỹ tưởng tượng ra nguy cơ từ các cơ quan truyền thông trên đối với Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ bình thường hóa.

Nhà Trắng: Không có bằng chứng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Nhà Trắng: Không có bằng chứng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ để ngỏ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ để ngỏ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước