Tỷ lệ sinh ở Singapore giảm xuống mức thấp nhất 7 năm qua

Hữu Hưng (PV Đài THVN Thường trú tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 18:44 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ sinh ở Singapore đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua, ở mức 1,16 trong năm 2017.

Thông tin trên được Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore - bà Josephine Teo - công bố tại phiên điều trần Quốc hội hôm qua (1/3). Thực tế này đang đòi hỏi Chính phủ Singapore phải có những giải pháp nhằm khuyến khích tỷ lệ sinh đẻ.

Theo Bộ trưởng Josephine Teo, những công dân trẻ của Singapore ngày nay có nhiều cơ hội để theo đuổi những đam mê hoài bão, muốn có nhà hay ổn định về tài chính trước khi kết hôn. Điều này dẫn đến người Singapore kết hôn muộn và cũng chính vì độ tuổi kết hôn muộn mà cơ hội sinh nở giảm xuống.

Để khắc phục vấn đề trên, Chính phủ Singapore đã đề ra một số biện pháp như hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ sớm có nhà ở thông qua các khoản vay và trợ cấp; hỗ trợ tài chính cho các cặp vợ chồng hiếm muộn đi điều trị; nới rộng chính sách bảo hiểm hỗ trợ các ca biến chứng khi sinh nở hay hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chấp nhận chế độ làm việc linh hoạt cho nhân viên.

Theo tính toán, tỷ lệ sinh đủ để tái tạo dân số Singapore phải là 2,1. Tuy nhiên, để đạt được mức sinh này không dễ dàng và cần có nhiều thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước