UAE có Bộ trưởng Hạnh phúc đầu tiên

Thanh Nga (VTV9)-Thứ ba, ngày 16/02/2016 10:36 GMT+7

Bà Ohood al Roumi - Bộ trưởng Bộ Hạnh phúc UAE

VTV.vn - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trở thành nước đầu tiên trên thế giới có Bộ trưởng Hạnh phúc.

Bà Ohood al Roumi đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Thủ tướng kiêm Phó tổng thống UAE Mohammed Bin Rashid al-Maktoum. Bộ trưởng Bộ Hạnh phúc Ohood al Roumi, người từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền nước này, bao gồm cả vị trí Tổng Giám đốc Văn phòng Thủ tướng.

Bộ Hạnh phúc tập trung vào các vấn đề phát triển tương lai, thanh niên và hạnh phúc.Việc thành lập bộ này là một phần trong việc cải tổ nội các của UAE và cũng nằm trong chiến lược lâu dài mong muốn trở thành quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới.

Theo báo cáo chỉ số hạnh phúc năm 2015 do tổ chức World Happiness Report bình chọn hàng năm, UAE xếp thứ 20 trên thế giới, hơn cả Anh và Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước