Ứng cử viên Tổng thống Pháp bị nghi biển thủ công quỹ - Đề tài nổi bật trên các báo

Lê Hồng Quang, phóng viên Đài THVN từ châu Âu-Chủ nhật, ngày 05/02/2017 10:55 GMT+7

VTV.vn - Vụ bê bối nghi biển thủ công quỹ liên quan đến ông Francois Fillon, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hoà, là đề tài nổi bật của báo chí Pháp tuần qua.

Đảng Cộng hòa Pháp bất ngờ rơi vào một cuộc khủng hoảng khi bối cảnh chính trị đang hết sức thuận lợi để đảng này quay lại nắm quyền.

Tờ Người quan sát mới viết: "Nghi vấn vợ của ông Francois Fillon nhận tiền thù lao nhưng không làm gì đang làm suy yếu ứng cử viên của đảng Cộng hòa, cho đến mới đây vẫn được coi là nhiều cơ hội để trở thành Tổng thống". Ông Fillon khi còn làm nghị sĩ Quốc hội đã tuyển dụng vợ làm trợ lý, lấy tiền từ ngân sách Quốc hội trả thù lao cho vợ, tổng cộng tới 830.000 Euro. Bây giờ, báo chí phát giác là không có bằng chứng gì cho thấy là bà Penelope có thực sự làm việc. Tờ báo đặt câu hỏi: "Liệu ông Fillon có trụ nổi hay không?" trước các thông tin bất lợi vừa bị tiết lộ.

Ông Fillon vẫn cố trụ lại, tiếp tục chiến dịch tranh cử. Khi mà tòa còn chưa kết luận gì, ông vẫn là người vô tội. Ông không khởi kiện tờ báo đã phát giác vụ việc nhưng cho rằng đây là một âm mưu của cánh tả dựng lên nhằm triệt hạ ứng cử viên cánh hữu, theo đầu đề lớn trên trang nhất tờ Le Figaro. Tờ báo thiên hữu viết: "Không ai tin chỉ là ngẫu nhiên, ai cũng thấy ngay sự trùng hợp kỳ lạ khi thông tin được đưa ra đúng vào thời điểm sắp bầu cử Tổng thống".

Là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Câu hỏi đó không quan trọng bằng câu hỏi liệu ông Fillon có vi phạm pháp luật hay không? Nếu đúng là ông làm sai, sẽ là tai họa cho đảng Cộng hòa. Tờ Người Paris trong bài báo "Hoảng loạn bên cánh hữu" tóm tắt tình hình: "Liên tục các tiết lộ về các khoản thù lao mà gia đình ông Francois Fillon đã hưởng làm cho đảng Cộng hòa lúng túng. Trong hậu trường, một số người đã nêu khả năng ông phải rút lui". Nhưng bây giờ ông Fillon rút lui hay tiếp tục cũng không thay đổi được gì, đảng Cộng hòa khó có thể giành được ghế Tổng thống Pháp.

Đó sẽ là một cú sốc khủng khiếp đối với đảng Cộng hòa sau 5 năm ở vị thế đối lập. Tờ 20 phút có bài "Nếu ông Fillon chìm, ai còn có thể nổi?". Ông Fillon mà trở thành Tổng thống, theo ông sẽ là cả một bộ máy hành pháp, bao gồm hàng chục người của đảng Cộng hòa, lãnh đạo nước Pháp với các ý tưởng của phe trung hữu. Nếu ông làm sai, gánh chịu hậu quả không chỉ là một mình ông. Ông Fillon mà chìm, đảng Cộng hòa Pháp cũng sẽ chìm theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước